"Dự án" khó khả thi

Thứ sáu, 30/01/2015 10:52

(Cadn.com.vn) - Dự án” về một Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều xem ra càng xa dần khi Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins hôm 29-1 cho rằng, Bình Nhưỡng có thể đang nỗ lực khởi động lại lò phản ứng hạt nhân chính sau 5 tháng đóng cửa.

Lò phản ứng Yongbyon chuyên sản xuất nhiên liệu chế tạo bom nguyên tử, được tái khởi động vào năm 2013 sau khi bị đình chỉ hoạt động theo thỏa thuận giải trừ hạt nhân năm 2007. Những dấu hiệu khả nghi từ hình ảnh thu được từ vệ tinh từ ngày 24-12-2014 đến ngày 11-1 cho thấy, Yongbyon đang được khởi động lại, trong đó có dòng chảy ra từ đường ống tại công trình có chứa tổ máy hoạt động và hơi nước bốc lên từ nóc của các tòa nhà vận hành lò phản ứng và turbin.

Nếu thông tin này là sự thực, nó sẽ khiến Mỹ và các nước láng giềng của Triều Tiên thêm lo ngại, bởi vụ việc diễn ra đúng thời điểm sự thù địch đang gia tăng khi Bình Nhưỡng tức giận vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ và lo ngại về việc LHQ thúc đẩy gia tăng trừng phạt nước này về vấn đề nhân quyền.

Và nếu đúng như vậy, động thái này sẽ làm lu mờ triển vọng đàm phán liên Triều đang rất được mong chờ. Phía Seoul trong suốt thời gian qua liên tục thúc giục Triều Tiên tiếp tục tinh thần của bài diễn văn Năm Mới của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, tuyên bố sẽ nỗ lực để cải thiện quan hệ liên Triều, trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên kỷ niệm lần thứ 70 ngày giải phóng khỏi ách thống trị thực dân 35 năm của Nhật Bản. Trong bài diễn văn, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un thậm chí còn tuyên bố đã sẵn sàng cho một Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc.

Cùng với “bóng ma Yongbyon”, một Hội nghị Thượng đỉnh chắc chắn sẽ càng khó khả thi khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak tiết lộ thông tin bí mật rằng, hồi năm 2009, Triều Tiên từng đòi 10 tỷ USD tiền mặt và 500.000 tấn lương thực như là điều kiện tiên quyết để hội đàm với Hàn Quốc. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo cầm quyền từ năm 2008-2013 này bác bỏ yêu cầu này.

Kể từ sau chiến tranh (1950-1953), Hàn-Triều chỉ mới tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh một lần duy nhất vào năm 2000 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-Il và Tổng thống Kim Dae-Jung. Tuy nhiên, thành quả này sau đó bị mang tiếng xấu do ông Kim Dae-Jung bị phát hiện giúp chuyển cho Bình Nhưỡng 500 triệu USD.

Vì vậy, nhiều người cho rằng, hiện nay, sở dĩ Bình Nhưỡng chưa bắn tín hiệu rõ ràng về việc sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh với Seoul một phần cũng do “những yêu cầu bí mật” chưa được đáp ứng.

Thanh Văn